23/1/19

1.338. HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI 2019


           Mộc Nhân
Lễ Khai mạc hội thi

Báo chí và dư luận có thể có những góc nhìn soi mói về Hội thi Giáo viên giỏi của ngành giáo dục, ở nhiều nơi... Điều ấy không hẳn là sai trái nhưng cái gì cũng có mặt tích cực, mặt tiêu cực của nó chứ chẳng phải riêng hội thi này.
Tuy nhiên với góc nhìn của người trong cuộc, dầu gì đi nữa hội thi đã mang đến nhiều năng lượng tích cực trong hoạt động nghề nghiệp từ phía giám khảo, thầy cô giáo tham gia cuộc thi, kích hoạt chuyên môn đội ngũ…
Đây là cơ hội để gặp gỡ bạn bè, hội ngộ đồng nghiệp, giao lưu chuyên môn, kết nối và mở rộng các mối quan hệ, đầm ấm tình thân ái, có cả “chuyển giao các thế hệ chuyên môn” khi các đàn anh lớn tuổi lui về để các đàn em kế bước.

19/1/19

1.336. EDGAR ALLAN POE và bài thơ CON QUẠ

Nhân kỉ niệm 210 năm ngày sinh nhà thơ lớn của nước Mỹ
Edgar Allan Poe (1809 - 2019)

Edgar Allan Poe là một nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch, và nhà phê bình văn học người Mỹ, được xem là một cây đại thụ lớn của văn học Mỹ thế kỷ 19. Nhân kỉ niệm 210 năm (1809 – 2019) ngày sinh của ông, Mộc Nhân lưu lại vài thông tin về ông và bản dịch bài thơ nổi tiếng “The Raven” (Con Quạ), tác phẩm tiêu biểu cho bút pháp sáng tác của ông.

18/1/19

16/1/19

1.334. I WANT TO HOLD YOUR HAND - The Beatles



"I Want to Hold Your Hand" là ca khúc nổi tiếng của ban nhạc người Anh The Beatles do Lennon-McCartney đồng sáng tác (1963).  Ngay sau khi phát hành, nó đã nhanh chóng chiếm được vị trí quán quân tại bảng xếp hạng UK Singles Chart của Anh và sau đó xuất hiện tại bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ  ở vị trí số 1 , là một trong những đĩa đơn đầu tiên của The Beatles trong danh sách các đĩa đơn bán chạy nhất trên toàn thế giới.
Ca khúc này cũng xác lập nên khái niệm “British Invasion” (tạm dịch: Cuộc xâm lấn từ Anh quốc) tại thị trường âm nhạc Mỹ.

14/1/19

1.333. ALL MY LOVING - The Beatles

Paul McCartney - thành viên ban The Beatles

Ca khúc “All My Loving” do Paul McCartney (Thành viên ban The Beatles) viết tặng cho người yêu là Jane Asher. Ngày 18/4/1963, Beatles tham gia một buổi hoà nhạc tại Nhà hát Hoàng gia Albert ở London và Jane Asher lúc này là một nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng và xinh đẹp của đài BBC cũng tham dự chương trình này. Paul đã yêu Jane từ cái nhìn đầu tiên; sau một thời gian ngắn, hai người đã quấn lấy nhau và rồi chàng Paul dọn về nhà Jane trên phố Wimpole…
 Năm 1964, ca khúc “All My Loving” được nữ ca sĩ kiêm diễn viên Darlene Love hát trong live show “The Art Of McCartney” - do The Beatles thực hiện, trình diễn các tác phẩm của Paul - trước hàng triệu khán giả truyền hình đã đưa ca nhóm vụt sáng trên bầu trời âm nhạc nước Mỹ.

12/1/19

1.332. JULIA - The Beatles



Bài hát "Julia" nằm trong "White Album" do John Lennon sáng tác trong thời gian The Beatles ở Ấn Độ. Nội dung bài hát nói về người mẹ quá cố và xa cách của John. Từ bé John và mẹ ruột Julia do hoàn cảnh nên không sống gần gũi với nhau. Ngay từ bé, bà Julia là người đã dạy Lennon cách chơi đàn banjo, piano và là người mua tặng Lennon cây đàn guitar đầu tiên. Năm 1958, bà Julia qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Cái chết của bà là nỗi đau buồn lớn nhất trong cuộc đời của John Lennon.

11/1/19

1.331. ĐẤT NƯỚC TÔI

       Mộc Nhân


Đất nước tôi chảy những nhánh sông dài
mang theo trăng sao bóng nước
tình yêu nối theo từng bàn chân tiếp bước
đoàn lưu dân viết nên giấc mơ

9/1/19

1.330. ĐÊM TÌNH TỰ

     Mộc Nhân

bàn chân dẫm hạt thông khô
ngày qua rũ rượi lõa lồ rừng thu
hoàng hôn thẫm gió vi vu
ôm em nhục thể đêm ru giấc dài

7/1/19

1.328. SHALLOW - Quả cầu vàng 2019

Lady Gaga và Bradley Cooper trình diễn ca khúc trong phim
Hôm nay ngày 7/1/ 2019, lễ trao giải Quả cầu vàng (Golden Globes) lần thứ 76 đã diễn ra tại Beverly Hilton Hotel (California – Mỹ) và hạng mục “Ca khúc chủ đề xuất sắc nhất” (nhạc phim hay nhất) được trao cho bản “Shallow” trong phim “A Star Is Born”.
“Shallow” được sáng tác bởi Lady Gaga cùng 3 nhạc sĩ khác do Lady Gaga (vai Ally) và Bradley Cooper (vai Jackson) trình bày.

6/1/19

1.327. SÀI GÒN NGÀY CUỐI NĂM

Mộc Nhân

phố Sài Gòn rối rắm trái tim em
anh lầng quầng lạc đường như trẻ nít
hò hẹn ban chiều gặp nhau vừa tối mịt
lối nào cũng nhiều chỉ dấu tri âm

5/1/19

1.326. TẢN MẠN VỀ ĐỌC THƠ


Mộc Nhân

“Khi Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành thơ”; không biết tự lúc nào, người ta đã tự hào và tự trào rằng “Việt Nam là cường quốc thơ”. Trong một đất nước thường được gọi là nước thơ như Việt Nam, hẳn có nhiều người thích đọc thơ.

4/1/19

1.325. TRÀ YÊU DẤU


1.
Rượu đi với niềm vui, sự chán chường, hả hê, đau đớn
Cà phê mang đến cảm giác riêng tư dù bạn đang ngồi trong nhóm
Trà tạo không khí đàm thoại, độc thoại để ngẫm ngợi vui buồn chuyện đời

1.324. THIS MASQUERADE – The Carpenters



"This Masquerade" là bài hát do ca sĩ - nhạc sĩ người Mỹ Leon Russell sáng tác năm 1972 nhưng không thành công về thương mại.  Sang năm sau, đôi song ca hai anh em ca sĩ người Mỹ là Karen Carpenters và Richard Carpenters (The Carpenters) hát cover trong album “Now & Then” (1973). Với lối hòa âm phối khí phức tạp, độc đáo và giọng hát được ví như "tiếng ca thiên thần" của Karen Carpenters, bài hát đã nổi tiếng toàn cầu và đưa tên tuổi của họ vào danh sách những nghệ sĩ có số lượng dĩa bán chạy nhất thế giới. Sau này, bài hát cũng được nhiều nghệ sĩ cover với nhiều phong cách khác nhau như : George Benson (Jazz), Jorge Dalto (Country)… và đều gặt hái được ít nhiều thành công nhưng không gây ấn tượng bằng bản hit của anh em nhà Carpenters.

2/1/19

1.323. CON LỢN – NHỮNG ĐỐI CỰC

Lê Đức Thịnh
Bài viết đã đăng trên Tạp chí Đất Quảng
số tháng 1/ 2019 - Xuân Kỉ Hợi

Thật ngẫu nhiên, trong nhiều “đội hình” có xếp vị thứ thì con lợn luôn đứng cuối: nó đứng cuối cùng trong mười hai con giáp với tên Hợi; đứng cuối trong lục súc - sáu con vật được con người chăm nuôi (mã, ngưu, dương, kê, khuyển, thỉ); đứng cuối trong tam sinh - ba con vật tế thần (ngưu, dương, thì); còn chú Trư trong bộ tứ thầy trò Đường Tăng thỉnh kinh thì luôn thủng thẳng đi cuối hàng rồi xảy ra nhiều điều sinh sự.