30/5/20

1.799. MƯA THÁNG NĂM (3)

               Mộc Nhân


Đêm qua hình như mưa mệt nhọc
sông đục ngầu mơ rừng núi xa
mưa tháng Năm vùi trên bến cát
ghé tai em hỏi nhỏ đâu là…

29/5/20

1.798. HOLIDAY – The Bee Gees


Ca khúc "Holiday" do Bee Gees sáng tác, trình bày lần đầu tại Hoa Kỳ vào năm 1967. Nó xuất hiện trong album “Bee Gees' 1st”. Bài hát mang đặc trưng phong cách của Bee Gees thể hiện qua chất giọng falsetto rất sang, với âm vực sâu rộng, luyến láy khỏe ở những nốt nhạc cao. Điều thú vị là dù hát giọng mũi falsetto nhưng kỉ thuật nhả lời rất, sắc sảo, đậm chất metal nên nghe phần âm (tiếng Anh) rất rõ.

28/5/20

1.797. MƯA THÁNG NĂM (2)

         MộC nhÂn



Mưa chiều rơi xuống hai vai
ngực trần trôi trượt giọt dài thủy tinh
ôm em in dấu hài hình
oằn cong như thể động kinh miệt mài

1.796. MƯA THÁNG NĂM (1)

           mỘc NhÂn


tháng Năm mưa hạ tơi bời
nghe dường chồi lộc mở lời hoan ca
đề huề tình 
                  cũng tình già
vẫn còn thảng hoặc như là nghinh xuân

26/5/20

1.795. UNCONDITIONALLY - Katy Perry



"Unconditionally" là bài hát do nữ nghệ sĩ Mỹ Katy Perry sáng tác cùng với các nhạc sĩ Dr. Luke, Max Martin, và Cirkut và phát hành trong album Prism của Katy Perry (2013).  Đây là một bài hát power pop kết hợp với rock ballad  và pha trộn một ít nhạc cổ điển. Sau khi phát hành, "Unconditionally" lọt vào top trên các BXH toàn cầu và nhận được những đánh giá tích cực từ các phê bình âm nhạc.

1.794. KHÔNG CÓ GÌ LÀ HOÀN MỸ



Một gia đình có 2 người con, khi 2 anh em này lớn lên, ông bố đã gọi 2 con lại và nói: “Các con đều đã lớn rồi, nên ra ngoài làm gì đó. Trong những dãy núi đằng kia có những viên ngọc được mệnh danh là ‘tuyệt thế mỹ ngọc’. Các con hãy đi tìm chúng, tìm không được thì đừng có về nhà.”

24/5/20

1.793. RHYTHM OF THE RAIN - The Cascades



"Rhythm Of The Rain" là bài hát do John Claude Gummoe – thành viên ban nhạc Cascades sáng tác và Cascades Band trình bày lần đầu vào tháng 11 năm 1962. Đến tháng 3 năm 1963, nó nằm ở vị trí thứ 3 trên Billboard Hot 100 và Billboard bình chọn là bài hát của năm 1963. Kênh âm nhạc BMI đã liệt kê bài hát này là 1 trong 9 bài được trình diễn nhiều nhất trên các kênh phát thanh & truyền hình trong thế kỷ 20.

23/5/20

1.792. LEADER OF THE BAND



            "Leader of the Band" là một ca khúc do nghệ sĩ người Mỹ Dan Fogelberg sáng tác và đưa vào album The Innocent Age (1981) của ông. Bài hát là lời dâng để bày tỏ lòng tri ân đối với người cha Lawrence Fogelberg, một nhạc sĩ vĩ đại và cũng là một thủ lĩnh ban nhạc. Ông chính là nguồn cảm hứng để Dan viết nên ca khúc này.

22/5/20

1.791. WHEN YOU'RE GONE - Avril Lavigne



"When You're Gone" là bài hát của nghệ sĩ người Canada Avril Lavigne nằm trong album “The Best Damn Thing” (2007) đồng thời nó cũng được phát hành dưới dạng đĩa đơn.
Đây là một bản soft rock và pop rock ballad mang nội dung đề cập đến việc một cô gái phải nói lời từ biệt với người mà cô yêu thương, cũng như những ký ức tươi đẹp mà cả hai đã trải qua trong quá khứ. Với giai điệu sâu lắng, chất giọng giàu cảm xúc của Lavigne, "When You're Gone" đã có những thành công lớn về mặt thương mại và lọt vào top 10 ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Úc, Ireland, Ý, UK, Hoa Kỳ…

21/5/20

1.790. BẮT ỐC HÁI RAU

                 Truyện ngắn Nguyễn Tấn Ái        

     
Thuở còn nhỏ bọn tôi ra rả đến cảm động câu ca Công cha như núi Thái sơn /Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mà hình như mỗi lời huấn thị chỉ giam cầm tuổi đời trong một khoảng thời gian nhất định. Đến khi đã biết soi mặt mình vào ảng nước, đã biết vuốt vuốt mớ tóc xanh lòa xòa trước trán, cái câu ca thân thiết mẹ cha ấy dường như bớt bớt đi mùi vị. Nhất đi nhì đến, thay vào công cha nghĩa mẹ đã thấp thoáng cái tình. Chuyển gam, thế là  Rủ nhau xuống bể mò cua/ Đem về nấu quả mơ chua trên rừng/ Em ơi chua ngọt đã từng/ Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau.

20/5/20

1.789. ALL I ASK - Adele



"All I Ask" là một bài hát của nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh Adele, đồng sáng tác với các nhạc sĩ Mỹ Bruno Mars, Philip Lawrence và Christopher Brody Brown và do Adele trình bày trong album “25” (2015) của cô.
Bài hát được các nhà phê bình âm nhạc ca ngợi, và đứng ở vị thứ cao trên các Bảng xếp hạng Hoa Kỳ và Châu Âu, được chứng nhận vàng bởi Music Canada (MC) và Công nghiệp ghi âm Anh Quốc (BPI), nhận được giải Grammy lần thứ 58/ 2016…

19/5/20

1.788. SINH NHẬT LẦN THỨ 57


          “Chúng ta từ cõi lao đao/ Quen nhau từ những kiếp nào xưa xa” (Bùi Giáng). Cõi lao đao là cái cõi như thế nào thì tự mỗi người cảm thấu trong đời người. Với tôi đó là cõi nhân sinh gắn với gia đình, bạn bè, nghề nghiệp, chuyện văn chương, yêu thương và những chuyện đời nghiêm túc thậm chí là vớ vẩn…
          Lại một lần sinh nhật trong cái cõi lao đao này.

17/5/20

1.787. LIVING IN A GHOST TOWN – The Rolling Stones



“Living in a Ghost Town" là một bài hát do hai nhạc sĩ Mick Jagger và Keith Richards – thành viên trụ cột của ban nhạc rock Anh, The Rolling Stones - sáng tác, ghi âm và phát hành vào cuối tháng 4 năm 2020 dưới dạng đĩa đơn. Đây là ca khúc mới của The Rolling Stones sau 8 năm ngừng sáng tác nên rất được giới hâm mộ chú ý.

14/5/20

1.786. NOTHING COMPARES 2 U

Nữ nghệ sĩ người Ireland Sinéad O'Connor thành công với bản cover
"Nothing Compares 2 U" của
Prince

“Nothing Compares 2 U" (Chẳng gì sánh được với anh) là một bài hát do nghệ sĩ người Mỹ Prince sáng tác và đưa vào album đầu tiên của anh The Family (1985). Tuy nhiên, bài hát chỉ thực sự nổi tiếng khi nữ nghệ sĩ người Ireland Sinéad O'Connor hát cover vào năm 1990. Nội dung bài hát đề cập đến cảm giác cô đơn và trống rỗng của một người khi phải rời xa người mình yêu thương.

13/5/20

1.785. SỰ TÍCH GÀNH ĐÁ ĐĨA

                  Mộc Nhân


          Ở xã biển An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên có danh thắng Gềnh (Gành) Đá Đĩa. Mới đây, khi đến tham quan thắng cảnh này, tôi có nghe dân gian kể lại một câu chuyện về sự tích tên gọi Gành Đá Đĩa như sau:

11/5/20

1.784. TAKE MY BREATH AWAY


Take My Breath Away" là một bài hát do hai nhạc sĩ – kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ Giorgio Moroder và Tom Whitlock sáng tác; ban nhạc Berlin (Mỹ) trình bày trong bộ phim Top Gun năm 1986.vc 
Đây là một bản pop ballad  có nội dung đề cập đến khao khát của một cô gái trong tình yêu. Sau khi phát hành, "Take My Breath Away" nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc, trong đó họ đánh giá cao nội dung lời bài hát cũng như việc sử dụng nó một cách hợp lý cho bộ phim. Bài hát đã thắng giải Quả cầu vàng lẫn giải Oscar cho Bài hát gốc xuất sắc nhất  năm 1987.

9/5/20

1.783. CÓ MỘT NGÀY

                    Mộc Nhân


có một ngày
ta chỉ muốn bỏ đi đâu đó thật xa
như một đám mây
lúc thì cuộn lại như sắp giông tố
dãn ra như trưa hè
nhưng rồi lại cứ trôi đi trôi đi
đất trời là cõi riêng mình

8/5/20

1.782. ÔNG CHÁU MÙA GIÃN CÁCH

                  Lê Đức Thịnh



      Bài thơ này đã đăng trên Tạp Chí Đất Quảng số tháng 5/ 2020 - hưởng ứng cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật phòng chống Covid-19 của Ban Tuyên Giáo Q.Nam. Trong sự kiện khủng hoảng y tế của thời đại có câu chuyện giãn cách của ông cháu nhà Mộc. Hôm nay, sau những ngày cách xa cháu trở về quê nội, cũng là lúc Bom tròn 11 tháng tuổi. Lưu lại một kỉ niệm đáng nhớ, mai sau có cái để cháu nhắc về ông nó, về ngày ấu thơ chưa biết gì...

1.781. 500 MILES



    "500 Miles" (tên khác: "500 Miles Away from Home" – Xa nhà 500 dạm, "Railroaders' Lament" - Lời than của công nhân hỏa xa) là một bài dân ca phổ biến ở Hoa Kỳ và Châu Âu trong cuộc phục hưng dân ca Mỹ vào những năm 1960. Tác giả của bài hát này là nữ ca sĩ, nhạc sĩ đồng quê Mỹ Hedy West. Bà đã chịu ảnh hưởng một số giai điệu dân ca miền Nam khi viết bài này. Giai điệu ca khúc rất đơn giản, toàn bài chỉ có hai dòng nhạc được lặp đi lặp lại, song có lẽ chính điều này khiến cho nó trở nên dễ nhớ, dễ hát, dễ phổ biến.

5/5/20

1.780. HOW AM I SUPPOSED TO LIVE WITHOUT YOU


"How Am I Supposed to Live Without You" là ca khúc ballad do hai nghệ sĩ người Mỹ là Doug James và Michael Bolton sáng tác năm 1982, người trình bày là Michael Bolton. Bài hát này là một chuẩn mực của nhạc pop hiện đại đã đạt được nhiều thành tựu như: giải Grammy năm 1982 cho Bài hát pop hay nhất, top 10 trên các Billboard Âu-Mỹ… Nó cũng được nhiều nghệ sĩ cover, nhiều phiên bản bằng các thứ tiếng khác nhau, trong đó có cả phiên bản hát cùng nền nhạc giao hưởng.

4/5/20

1.779. I REMEMBER/STRANGER THAN YOU DREAMT IT


Đây là bài hát thứ 8, nằm trong phần I của vở nhạc kịch của Andrew Lloyd Webber Nó tiếp sau bản nhạc chủ đề "The Phantom Of Opera" và bản "The Music Of The Night". Lúc này Phantom đã đưa Christine xuống tầng trú ẩn của mình. Phantom đang ngồi bên cây Organ tập trung chơi đàn và kí âm. Christine thức giấc, âm nhạc khiến cô ở trạng thái mơ màng nhớ lại những gì đã xảy ra... Rồi cô đến gần Phantom, trong khi chàng ta không chú ý Christine đã lật mặt nạ thấy rõ khuôn mặt dị dạng ghê tởm anh. Anh nổi giận, đau khổ ôm lấy bên mặt ghê sợ và nguyền rủa cô; anh đeo mặt nạ lại mà Christine trả lại rồi đi ra... (Nguồn tham khảo tại đây)

1.778. ANGEL OF MUSIC


          Angel of Music là một bài hát trong vở nhạc kịch The Phantom of the Opera được sáng tác bởi Andrew Lloyd Webber. Nó được hát như một bản song ca giữa Christine Daaé và The Phantom. Cuối phân đoạn này có vài câu của bản "Wishing You were somehow here again" và ngay sau đó là bài hát "The Phantom of the Opera".
Trong bài hát, Christine đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy Phantom hát cho cô nghe. Mở đầu bài hát, Phantom chỉ trích gay gắt người yêu của Christine Raoul - anh ta đang cưỡi trên thành công của cô trong khi Phantom thì mãi theo đuổi và truyền dạy hát cho cô mà không được đáp lại. Giọng hát của Phantom đã thôi miên Christine. Lúc này Raoul thực sự ngạc nhiên khi nghe giọng hát đêm khuya. Phantom thì cố gắng lôi kéo Christine đến với anh ta; điều đó đã dần đưa câu chuyện đi vào bi kịch. (Nguồn tham khảo)

3/5/20

1.777. THE POINT OF NO RETURN


The Point of No Return (Giới hạn không thể quay lại) là bài hát thứ 23 từ vở nhạc kịch The Phantom of the Opera” của Andrew Lloyd Webber - nằm ở phần II/ cảnh thứ 9 thể hiện các hành động giữa nhân vật Phantom và người anh yêu Christine.
Bài hát tập trung vào sự quyến rũ của Phantom với Christine khi mọi việc đang tiến đến cao trào, Phantom sắp lộ diện. Ở phần cuối của bài hát, Phantom hát một đoạn ngắn của bài "All I Ask Of You" với nội dung yêu cầu Christine ở bên anh ta thay vì Raoul. Cô trả lời bằng cách tháo mặt nạ của Phantom, để cho khán giả thấy khuôn mặt biến dạng của anh. Tức giận, Phantom chạy trốn khỏi sân khấu và dắt Christine đi cùng.

1.776. THINK OF ME



"Think of Me" là bài hát thứ 3 trong số 30 bài hát của vở nhạc kịch The Phantom of the Opera do Andrew Lloyd Webber sáng tác. Bài hát do Christine thể hiện lần đầu tiên trong toàn bộ nhạc kịch này là một ca khúc operatic Pop nói về tình yêu được lưu tồn bằng việc hãy nghĩ đến nhau, phần sau của ca khúc có sự phối hợp của giọng nam Raoul. 

2/5/20

1.775. WISHING YOU WERE SOMEHOW HERE AGAIN



Bài hát nằm ở phần II/ cảnh 6 vở nhạc kịch “The Phantom Of The Opera” của Andrew Lloyd Webber. Phần này mô tả cảnh sau khi Phantom bắt cóc Christine phát hiện ra cô ấy yêu Raoul. Khi Raoul đến cứu Christine nhưng bị Phantom bắt trói. Lúc này Christine đứng giữa một số quyết định khó khăn: cô có thể ở lại với Phantom để Raoul tự do, hoặc từ chối Phantom Raoul chết, và cô tự do. Cuối cùng Christine quyết định ở lại với Phantom, Raoul được thả ra nhưng sau đó nàng lại bị dằn vặt.

1/5/20

1.774. ALL I ASK OF YOU


"All I Ask of You" là một trong nhiều bài hát của vở nhạc kịch The Phantom of the Opera được viết bằng thể loại “operatic pop” (nhạc pop cho nhà hát opera). Lời bài hát là cuộc đối thoại đầy chất lãng mạn giữa hai nhân vật Christine và người tình Raoul. Lúc cặp tình nhân đang tỏ tình với nhau thì bóng ma lẩn khuất trong góc tối đã chứng kiến đầy đủ và Phantom đã hụt hẫng, thốt lên lời trách móc: “Ta đã trao cho nàng âm nhạc, làm cho bài hát của nàng bay bổng, giờ đây nàng đối xử với ta như thế sao, nàng đã từ chối và phản bội ta, rồi nàng sẽ bị nguyền rủa” (I gave you my music, made your song take wing and now how you've repaid me, denied me and betrayed me, You will curse the day).

1.773. THE MUSIC OF THE NIGHT


           THE MUSIC OF THE NIGHT

   Tóm tắt (Synopsis):Bản nhạc này được chính nhân vật Phantom (bóng ma) hát sau khi chàng kéo được nàng Christine đến hang ổ của anh ta bên dưới nhà hát Opera. Anh quyến rũ Christine bằng "The Music Of The Night". Trong đêm, giọng hát của bóng ma đưa cô vào trạng thái mê mẩn. Anh hát về tình yêu dành cho Christine và thúc giục cô từ bỏ mọi thứ trên kia để đến với anh. Phantom dẫn Christine đi quanh nơi anh ở và chỉ cho Christine một người nộm mặc váy cưới giống với Christine khiến cô ngất đi. Sau đó Phantom sau đChristine nghỉ ngơi và viết nhạc.

1.772. THE PHANTOM OF THE OPERA


1. Tiểu thuyết “Bóng ma trong nhà hát” (Le Fantôme de l'Opéra – Tiếng Anh The Phantom Of The Opera): là tác phẩm của nhà văn Pháp Gaston Leroux xuất bản năm 1911. Nội dung tiểu thuyết kể câu chuyện về một con người khốn khổ với khuôn mặt bị biến dạng đã chạy trốn khỏi xã hội ruồng bỏ anh ta và tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn trong mê lộ những tầng hầm và kho chứa bên dưới nhà hát Opera tại Paris.