30/11/19

1.622. BỐN MÙA HỌC TRÒ



Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
       Riêng Tặng các em học trò lớp 6.2 – 7.2 – 8.2 – 9.2 
       THCS Nguyễn Trãi khóa 1994 – 1998
       nhân buổi gặp "21 năm - Ngày trở về"
       và tặng tất cả mọi học trò trên thế giới.

25/11/19

1.621. LÀM THẦY TRÒ CỦA NHAU CŨNG LÀ CÓ DUYÊN

         Mộc Nhân




Phật nói: tu ngàn năm mới được là vợ chồng nhau, tu trăm năm mới được là bạn bè nhau, tu hàng trăm năm mới là thầy trò của nhau. Tất cả mọi sự gặp gỡ, kết giao thân thiết, gắn bó ân tình đều là nhân duyên. Đành rằng có duyên khởi thì sẽ có duyên diệt; có duyên tụ thì sẽ có duyên tán nhưng cái quý nhất trên đời không phải là thứ mơ ước không có được hoặc có được đã mất đi, mà là niềm hạnh phúc hiện đang nắm giữ! Hạnh phúc thì cũng có nhiều thứ khác nhau: với người thầy thì hạnh phúc là tình thầy trò; với bạn bè thì hạnh phúc đó là tình bạn…

24/11/19

1.620. 21 NĂM - NGÀY TRỞ VỀ

Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
* Nói chuyện với các em học trò cũ lớp chủ nhiệm 9.2 năm học 1997- 1998 trong sự kiện "21 NĂM - NGÀY TRỞ VỀ"

Kính chào quí thầy cô giáo
Thân chào những em học trò thân mến của tôi.
Tính đến thời điểm này, tôi có 35 đứng trên bục giảng, tôi cũng có nhiều dịp đứng trên các diễn đàn lớn... nhưng bất cứ lúc nào, khi đứng trước các em học sinh cũ trưởng thành tôi cũng đều lúng túng và xúc động - lần này cũng vậy.

23/11/19

1.619. GOLDEN SLUMBER – The Beatles



"Golden Slumbers" là ca khúc của ban nhạc The Beatles do Lennon-McCartney đồng sáng tác. Bài hát nằm trong medley nổi tiếng của album “Abbey Road” (1969). Ca khúc này bắt nhịp với ca khúc trước "She Came In Through the Bathroom Window", rồi được nối tiếp sang ca khúc sau "Carry That Weight" tạo thành liên khúc trữ tình mà The Beatles gởi đến mọi người trước khi nhóm chính thức tan rã. Golden Slumber như một lời tạm biệt giấc mơ tuổi trẻ của họ. Nó là nguồn cảm hứng cho nhà văn Nhật Bản Kotaro Isaka viết cuốn tiểu thuyết “Golden Slumber”, sau đó được chuyển thể thành hai tác phẩm điện ảnh cùng tên của Nhật Bản (năm 2010) và Hàn Quốc (phiên bản năm 2018).

22/11/19

1.618. DO YOU WANT TO KNOW A SECRET – The Beatles



            “Do You Want to Know a Secret?” do John Lennon viết nhưng ghi đồng tác giả cho McCartney và phát hành trong album “Please Please Me” (1963). Đây là bài hát đầu tiên của The Beatles do Harrison hát chính và đạt vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard Hoa Kỳ năm 1964.
Bài hát được lấy cảm hứng từ giai điệu bài "I'm Wishing" trong bộ phim hoạt hình của hãng Walt Disney “Snow White and the Seven Dwarfs”, John viết tặng người vợ Cynthia trong ngày cưới.
Bài này được nhóm nhạc “Billy J. Kramer and the Dakotas” mua lại hát cover và đạt hạng nhất trên bảng xếp hạng Anh Quốc năm 1964. Có thể thấy cặp đôi Lennon/McCartney ngoài sáng tác ca khúc cho mình họ còn viết những bài hit cho các nhóm nhạc khác.

1.617. MISERY - The Beatles



"Misery" được John LennonPaul McCartney đồng sáng tác và phát hành trong album “Please Please Me” (1963) của nhóm. Bài hát đánh dấu sự khác biệt giữa các tình khúc của John và của Paul: tình khúc của Paul luôn có nội dung vui tươi và tích cực, còn tình khúc của John trong thời kì đầu luôn nghi ngờ, tiêu cực và đau khổ.
Dù bài này không đặc sắc và không có tên trên các bảng xếp hạng nhưng năm 1964, ca sĩ da đen người Anh Kenny Lynch vẫn mua lại nó và biến “Misery” thành một bài hit theo phong cách gospel. Đây là bài hát đầu tiên của The Beatles được bán cho một nghệ sĩ khác cover.

20/11/19

1.616. HÃY ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤC

Mộc Nhân - Tản văn nhân ngày Nhà Giáo VN 20 - 11 - 2019
Tổ Ngữ Văn của tôi

“Đầu tư vào một người đàn ông được một con người. Đầu tư vào một người đàn bà được một gia đình. Đầu tư vào một người thầy được cả một thế hệ” (Invest in a man we have a good husband. Invest in a woman we have a good family. Invest in a teacher we have a good generation - Trích theo Rabindranat Tagore - đại thi hào Ấn Độ).

19/11/19

1.615. HAI CÂU CHUYỆN VỀ ÔNG THẦY



Nhân ngày Nhà giáo, mình đăng hai câu chuyện này để thư giãn và suy ngẫm. Một chuyện “nghiêm túc” và một chuyện “hài hước”.
Cách ứng xử của người thầy không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của một cá nhân học trò mà đôi khi còn tác động đến cả xã hội.

18/11/19

1.614. TRẦN LONG ẨN NÓI CÀN


Hôm nay chơi một show nhạc đám cưới, có một bạn trẻ được MC giới thiệu lên hát bản "Một đời người một rừng cây" của Trần Long Ẩn. Tôi - dù chỉ là một người phục vụ - nhưng lấy cái quyền có thể từ chối phục vụ để đưa ra cho em ấy hai lựa chọn: hoặc là em sẽ hát bản nhạc đó mà không có nhạc công đệm đàn hoặc đổi bản nhạc khác. Giới trẻ cũng rất nhạy, tôi chưa giải thích gì nhiều thì em ấy hiểu ra và đổi bài hát khác; có lẽ tôi đệm đàn hay hơn mọi khi vì có người hưởng ứng mình.

16/11/19

1.613. THƠ TÌNH HOÀNG LỘC

Với thi sĩ Hoàng Lộc tại Tp Tam Kỳ - tháng 11/ 2019
Nhà thơ Hoàng Lộc quê ở Hội An, Quảng Nam, thuộc thế hệ đàn anh văn nghệ trước 1975. Anh làm thơ khá sớm (có thơ đăng báo từ năm 1958), dạy học môn văn chương tại trường Trung học Trần Quý Cáp – Hội An và một số trường trung học khác ở Đà Nẵng, Quảng Nam; sau 1975 anh định cư tại bang Georgia, USA và vẫn tiếp tục sinh hoạt văn nghệ. Năm nay anh đã 70 nhưng sức thơ vẫn dồi dào, về nước thường xuyên để thăm quê và giao lưu với bạn văn khắp nơi. Cõi thơ của thi sĩ Hoàng Lộc chủ yếu là thơ tình; những bài thơ tình của Hoàng Lộc dù sáng tác trước 1975 hoặc mới viết sau này đều có chỗ đứng trang trọng trong lòng bạn yêu thơ.

15/11/19

1.612. KẾT THÚC THANH TRA

* Trong bài có tích hợp đường link ở các từ in đậm
   mời bấm vào xem thông tin liên quan.
Bức tranh "Ugly Three Hands Loving" (Tình tay ba thảm hại)
của tác giả người Campuchia Tree Man

Sau 3 ngày về xứ Đạ làm công tác tha tranh
được lão già dốt văn cho đoàn 4 chữ Đ: đi đêm đầy đủ
cuộc tha tranh của Wood-Field. edu đã kết thúc gọn, biên bản đẹp
không có chuyên đề nào bị cày cuốc
túi ba gang đem ra chia đều

1.611. I DON’T WANNA SPOIL THE PARTY



Ca khúc “I don't wanna spoil the party” do John Lennon sáng tác nhưng ghi đồng tác giả với McCartney và được phát hành trong album “Beatles for Sale”  tại UK vào tháng 12 năm 1964. Bài hát được xếp vị trí 39 trên Billboard Hot 100 năm 1965.
Tình yêu là chủ đề quen thuộc trong sáng tác của Lennon nhưng so với các bản tình ca của Paul, những ca khúc về tình yêu của John đem lại cho người nghe một cảm giác thật, đầy đủ hơn với những trạng thái tiêu cực như ghen tuông, cay cú, giành giật, than thở mang nỗi đau nội tâm (No Reply, I’m a loser, I'll Cry Instead…). Trong bài hát này, người kể chuyện có mặt tại một bữa tiệc, chờ cô gái của mình xuất hiện nhưng rồi anh cảm thấy mình lạc lõng giữa đám đông nên lặng lẽ ra đi vì không muốn sự thất vọng của mình làm hỏng không khí vui vẻ.

14/11/19

1.610. HELP ! – The Beatles



"Help!" là bài hát của The Beatles do John Lennon và McCartney sáng tác và phát hành dưới dạng đĩa đơn năm 1964 và năm 1965 được đưa vào album cùng tên. “Help !” cũng trở thành tên của bộ phim ca nhạc của Beatles.
Nhan đề và ca từ của bài hát phản ánh "đỉnh điểm của sự chán chường"do những mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm. Tuy nhiên trong album này, The Beatles đã quan tâm nhiều hơn tới phòng thu, nhất là kỹ thuật ghi đè và sử dụng nhiều nhạc cụ cùng hiệu ứng âm thanh mới.
“Help!” nhận được rất nhiều đánh giá tích cực và thành công về mặt thương mại: đứng đầu tại BXH Anh Quốc “UK Albums Chart” suốt 41 tuần sau phát hành. Ca khúc "Help!" được tạp chí Rolling Stone xếp ở vị trí số 29 trong danh sách "500 ca khúc vĩ đại nhất mọi thời đại”.

13/11/19

1.609. LOVE YOU TO -The Beatles


"Love You To" là một bài hát của The Beatles do George Harrison sáng tác cho người vợ Pattie Boyd của mình. Bài hát phát hành trong album “Revolver” năm 1966 của nhóm. Đây là bài hát đầu tiên của The Beatles phản ánh đầy đủ ảnh hưởng của âm nhạc cổ điển Ấn Độ trong sáng tác của nhóm sau thời gian học thiền tại Ấn Độ. Ca khúc có sự phối hợp cùng các nhạc sĩ Ấn Độ và sử dụng các nhạc cụ Ấn Độ như đàn sitar và bộ gõ tabla.
"Love You To" đã được các nhà phê bình âm nhạc ca ngợi là sự đột phá khi trình bày một hình thức âm nhạc phi phương Tây cho khán giả rock với một phong cách khác lạ. Nhiều nhóm nhạc và nghệ sĩ như  Ronnie Montrose, Bongwater, Jim James, Cornershop đã cover ca khúc này.

12/11/19

1.608. WITHIN YOU WITHOUT YOU



            Ca khúc “Within You Without You” do George Harrison - thành viên của The Beatles - sáng tác và phát hành trong album “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” năm 1967. Bài hát lấy cảm hứng từ thời gian cả nhóm ở Ấn Độ vào năm 1966 học thiền với Ravi Shankar. Giai điệu, hòa âm, sử dụng nhạc cụ và nội dung bài hát phản ánh sự hấp thụ âm nhạc, triết học Ấn Độ giáo và giáo lý của Vedas đồng thời góp phần tạo nên sự phong phú cho âm nhạc Beatles. Tuy nhiên điều này cũng nhận được những phản ứng khác nhau từ các nhà phê bình âm nhạc. Một số người cho rằng bài hát thiếu sức sống và tự phụ, trong khi những người khác ngưỡng mộ sự nhận thức bản ngã và coi nó là thông điệp có ý nghĩa nhất trong album này.
            Bài hát cũng được nhiều nhóm nhạc và ca sĩ phối lại, hát cover thành công như: Sonic Youth, Rainer Ptacek, Oasis, Patti Smith, Cheap Trick, The Fling Lips…

11/11/19

1.607. DON’T GO – XIN ĐỪNG ĐI



Mộc Nhân dịch ca khúc này để tặng hương hồn 39 nạn nhân tử vong trong vụ vượt biên tìm đường mưu sinh sang Anh Quốc gây rúng động trong tháng 10 vừa qua. Các em trốn khỏi thiên đường xã hội chủ nghĩa để tìm đến mưu sinh nơi thiên đường tư bản giẫy chết nhưng thân xác thì chưa đến được, chỉ có linh hồn các em đến được thiên đường của Chúa. Cầu mong linh hồn các em siêu thoát.

10/11/19

1.606. CAN'T BUY ME LOVE – The Beatles



"Can't Buy Me Love" là sáng tác Paul McCartney nhưng cũng như nhiều ca khúc khác của The Beatles ghi đồng tác giả là Lennon-McCartney. Bài hát được phát hành trong đĩa đơn mặt A của The Beatles tại Anh cùng ca khúc "You Can't Do That" vào năm 1964 và sau đó đưa vào album “A Hard Day's Night” vào tháng 7 cùng năm. Nhiều ban nhạc, ca sĩ hát cover lại bài này (phiên bản do Monalisa Twins cover)
Can’t buy me love được báo nhạc Rolling Stone xếp hạng thứ 295 trong danh sách 500 bài hát hay nhất mọi thời đại.

1.605. POWER TO THE PEOPLE - The Beatles



“Power to the People” là ca khúc do John Lennon sáng tác và được phát hành dưới dạng đĩa đơn vào năm 1971. Bài hát đã đạt vị trí thứ 11 trên Bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ và vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh.
Cụm từ “Power to the People” (Quyền lực cho nhân dân) sau đó trở thành là một khẩu hiệu chính trị xã hội được sử dụng nhiều vào thập kỉ 70s: trong một số bộ phim, trong các cuộc vận động tranh cử, trong các cuộc xuống đường phản đối chiến tranh Việt Nam…
Với lời ca lặp đi lặp lại như một khẩu hiện nên đã được các phong trào đấu tranh vì nhân quyền chọn làm thánh ca của mình trong những cuộc biểu tình. Trong ca khúc, John nhấn mạnh quyền lợi của giai cấp lao động và quyền lợi của phụ nữ đang bị bóc lột và chà đạp, cần có một hành động cụ thể đế đấu tranh giành lại sự công bằng cho những người bị áp bức.

8/11/19

1.604. BÀN VỀ C. & L.

        Nguyễn Hưng Quốc


     * Tác giả quê gốc ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam - hiện là GS ngành Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hóa tại Đại học Victoria – Úc.
        Bài viết có dùng từ "tục", nói về cái tục nhưng nội dung không tục - bạn đọc cân nhắc trước khi đọc tiếp... 
***

1.603. EIGHT DAYS A WEEK



            "Eight Days a Week" do Paul McCartney và John Lennon sáng tác dựa trên ý tưởng của McCartney: Sau khi bị tịch thu bằng lái xe một năm vì lỗi chạy quá tốc độ, McCartney không thể tự lái xe được nên phải nhờ tài xế chở ông đi. Một lần nọ, McCartney hỏi người lái xe: “Công việc của anh có bận không?”. Người này đáp: “Tôi phải làm việc tám ngày một tuần”. Câu nói của bác tài đã gợi hứng để anh viết bài hát “Eight days a weeks” ngay sau đó.

1.602. IT WAS NOT DEATH, FOR I STOOD UP


         Emily Dickinson (1830 – 1886) là nhà thơ đặc sắc nhất của Mỹ thế kỉ XIX. Sau khi học xong Đại học, bà sống thu mình, lo việc nội trợ, đọc sách, viết thơ. Ngay cả việc làm thơ của bà cũng không ai biết vì bà không gởi đăng ở đâu và không giao lưu với giới văn nghệ. Cho đến năm 1890 tức là sau mất, gia đình mới công bố các sáng tác của bà khoảng 2.000 bài thơ. Tuyển tập thơ đầu tiên chỉ được in ra vào năm 1955 đã ghi nhận bà là một nhà thơ lớn của nước Mỹ với những bài thơ được đáng giá là đầy ắp những ý tưởng mới lạ và độc đáo. Thơ của Emily Dickison được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

1.601. HALLELUJAH - LỜI NGỢI CA THIÊN CHÚA


        Kỉ niệm 3 năm ngày mất Leonard Cohen (7-11- 2016/ 7-11-2019). Hiếm có người nghệ sĩ nào trên thế giới khi mất được nhà nước làm lễ quốc táng như Leonard Cohen.
Những ca khúc của Leonard Cohen thịnh hành từ những năm 1970. Ông khai thác đề tài sự cô đơn, tình dục, tình yêu, tôn giáo và những trạng thái tâm lí của con người. Ca khúc, thi khúc của Cohen có ảnh hưởng đến nền văn nghệ Bắc Mỹ, đặc biệt là ở Canada. Ông đã nhận được giải thưởng “Prix Prince des Asturies des Lettres” năm 2011 cho nhưng công trình nghệ thuật của mình.

1.600. THƠ VUI CHO CHÁU TÔI

               Mộc Nhân
Nhóc kia xấu xí vô ngần
Chỉ cần chút xấu - đâu cần xấu hung ...

5/11/19

1.599. THÁNG MƯỜI MỘT MƯA RỐI BỜI

                         Mộc Nhân

tháng mười một ngày căm căm
đông còn nhợt nhạt chỗ nằm lạnh băng
môi em tái mét bảo rằng
giấc mơ ẩn nấp trong lằn ranh đêm

4/11/19

1.598. PAPERBACK WRITER – The Beatles



            Ca khúc Paperback Writer do Paul McCartney sáng tác và được phát hành ở mặt A của đĩa đơn thứ mười một của nhóm vào tháng 5 năm 1966. Trước đĩa đơn này, đa số các bài hát của The Beatles đều viết về tình yêu nam nữ, sau đó một người thân của McCartney đã gợi ý để The Beatles thay đổi đề tài sáng tác. Vậy là ca khúc “Paperback Writer” ra đời. Cũng có nguồn ghi lại là trong khi giúp một người bạn sắp xếp lại hiệu sách, Paul đã ngẫu hứng viết ca khúc này.
Bài hát kể một câu chuyện về một chàng trai muốn trở thành người viết sách nổi tiếng, anh ta cố làm mọi thứ từ quảng cáo cho đến kể lể rồi ca ngợi cuốn sách sao cho bán chạy nhất.
Về kĩ thuật phòng thu trong đĩa đơn đầu tiên nói trên, tiếng guitar bass được sử dụng làm tiếng lead với âm lượng khá lớn và cố tình tạo tạp âm bằng việc đặt loa bass đối diện với loa chính để lợi dụng tần số rung động của loa chính khuếch âm tiếng bass mà tạo hiệu ứng mới. Điều thú vị về bài hát này nữa là bài đồng dao “Frere Jacques” của Pháp được sử dụng làm âm nền nên có người lầm tưởng Beatles đã sử dụng một dàn đồng ca trẻ em để hát phần đệm. Những bản cover sau này không thể hiện các kĩ thuật phòng thu nói trên.

1.597. SHE SAID SHE SAID – The Beatles


 "She Said She Said" do John Lennon sáng tác nhưng được ghi đồng tác giả là Lennon & McCartney; ca khúc cuối cùng trong album “Revolver” năm 1966.
Tháng 8/1965, The Beatles tổ chức một buổi tiệc riêng với nhóm bạn thân trong đó có diễn viên Peter Fonda. Buổi tiệc hôm đó, họ có sử dung ma túy khiến George cảm tưởng mình như sắp chết vì ảo giác.  Fonda là người từng trải trong việc sử dụng ma túy nên đã nói: “Chẳng  có gì phải lo sợ cả. Tôi biết cảm giác giống như chết là thế nào bởi vì khi còn nhỏ, tôi vô tình tự bắn vào bụng mình và tim tôi đã ba lần ngừng đập ở trên bàn phẫu thuật”. Lennon đã nhập tâm câu “Tôi biết cảm giác giống như chết là thế nào” để viết ra bài hát “She said she said”.

3/11/19

1.596. I’M LOOKING THROUGH YOU - The Beatles



Chuyện tình cảm giữa McCartney và bạn gái Jane Asher đã truyền cảm hứng cho một số bài tình ca hay nhất của anh như: And I Love Her, Things We Said Today, Here There And Everywhere… Khi Asher xác định cô không thể từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để ở bên người yêu, McCartney đã rất buồn rầu, chuyện đó đã gây ra một vài tranh cãi và cuối cùng Jane bỏ đi.
“I’m Looking Through You” được McCartney sáng tác trong hoàn cảnh đó và phát hành trong album “:Rubber Soul” năm 1969.

2/11/19

1.595. NHỮNG CÂU CHUYỆN THỜI SỰ CẦN SUY NGẪM



Trong tháng Mười có nhiều chuyện thời sự tầm quốc gia mà báo, đài đã đăng tin; mạng xã hội đã bàn luận; nhiều câu chuyện đáng để chúng ta suy nghĩ về lời nói, hành động, cách ứng xử quan chức trước các sự kiện chính trị, xã hội của nhân dân và đất nước. Mỗi kiểu thể hiện đều nói lên tầm văn hóa, văn minh và những góc khuất của cơ chế.
Mộc Nhân điểm chọn và bình luận – chắc chắn còn rất nhiều…
(Trong entry này có các đường dẫn đến các bài báo đã đăng)

1.594. I SAW HER STANDING THERE



"I Saw Her Standing There" do John Lennon và Paul McCartney đồng sáng tác là ca khúc mở đầu cho album đầu tay của The Beatles “Please Please Me” (1963) .
Bài hát này xếp vị thứ 14 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 năm 1964; đứng vị trí 140 trong "500 bài hát vĩ đại nhất” và vị trí số 16 trong danh sách "100 bài hát của The Beatles" - theo bình chọn của tạp chí Rolling Stone.

1/11/19

1.593. I FEEL FINE – The Beatles



"I Feel Fine" là một bài hát được Lennon - McCartney đồng sáng tác và phát hành trong đĩa đơn thứ tám của The Beatles năm 1964 tại UK. Đây là đĩa đơn đầu tiên của Beatles được phát hành ở Mỹ. Trước đó, các hãng đĩa lớn ở Mỹ luôn từ chối phát hành đĩa của Beatles vì không tin tưởng vào mức độ thành công của họ thì sau ca khúc này họ lại mong được kí hợp đồng phát hành đĩa với nhóm.
John viết đoạn riff của ca khúc này dựa trên ca khúc “Watch Your Step” của Bobby Parker năm 1961. Khi thu âm “I Feel Fine” tiếng feedback của guitar (tiếng hú hồi âm do lỗi kỹ thuật) nghe ở đầu bài là do John vô tình tựa cây đàn vào loa và ngẫu nhiên tạo tạp âm. Thay vì loại bỏ nó như những lần thu âm trước, John đề nghị ông George Martin giữ lại và thế là bài hát được mở đầu bằng tiếng “feedback” như một kĩ thuật thu âm mới. Sau này Jimi Hendrix và Pete Townshend của ban The Who khai thác triệt để tiếng feedback khi chơi guitar live để tạo hiệu ứng đặc biệt trên sân khấu.